Kiên quyết xử lý địa phương để dịch bệnh sốt xuất huyết lan rộng kéo dài
Từ đầu năm 2025 đến ngày 21-4, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ghi nhận 115 trường hợp mắc sốt xuất huyết (SXH); trong đó có 1 trường hợp tử vong tại xã Phước Vinh (huyện Ninh Phước). So với cùng kỳ năm 2024, số ca mắc giảm (115/120). Tuy nhiên, do tình hình thời tiết có nhiều thay đổi bất thường cùng với việc bắt đầu vào thời điểm mùa dịch nên việc bùng phát dịch bệnh là khó tránh khỏi.
Trước tình hình này, UBND tỉnh Ninh Thuận đã yêu cầu ngành Y tế và chính quyền các địa phương khẩn trương triển khai phương án phòng, chống, không để bệnh bùng phát thành dịch, hạn chế tối đa số ca mắc và tử vong. Theo đó, UBND tỉnh Ninh Thuận phân công các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh SXH tại các địa phương; có biện pháp xử lý kiên quyết đối với các địa phương để dịch bệnh lan rộng kéo dài.
Trong đó, Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận chủ động phối hợp với chính quyền địa phương thông tin về tình hình dịch bệnh, tăng cường công tác tuyên truyền để mọi người dân cùng chủ động phòng, chống ngay tại gia đình, cộng đồng và xã hội. Ngành Y tế còn phân công cán bộ giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh để phát hiện sớm, cấp cứu và điều trị kịp thời người bệnh, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong, xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện; tổ chức phun hóa chất tại 100% gia đình thuộc khu vực ổ dịch; hướng dẫn các địa phương và lực lượng y tế cơ sở thực hiện giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch, triển khai các biện pháp dự phòng và phác đồ điều trị SXH. Các bên liên quan tiếp tục nâng cao năng lực cho cán bộ y tế về chẩn đoán, điều trị; bảo đảm đủ phương tiện, vật tư, trang thiết bị sẵn sàng tổ chức thu dung cấp cứu, điều trị kịp thời cho người mắc bệnh.
Hiện các địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đang tổ chức chiến dịch diệt bọ gậy/lăng quăng với tần suất hoạt động 1 tuần/lần tại khu vực nguy cơ cao, 2 tuần/lần ở khu vực có chỉ số muỗi, bọ gậy/lăng quăng cao. Đồng thời vận động, nhắc nhở người dân thường xuyên súc rửa dụng cụ chứa nước, thu gom vật phế thải không cần thiết, thay nước sạch hằng ngày để loại bỏ nơi sinh sản của muỗi…
C.T- B.T